Năm 2017 kinh tế Anh sẽ tăng mạnh hơn dự kiến

Bộ trưởng Tài chính Vương quốc Anh Philip Hammond cho hay kinh tế nước này trong năm 2017 sẽ tăng trưởng mạnh hơn nhiều so với dự kiến.

Kinh tế Anh được dự đoán sẽ tăng trường nhanh

Kinh tế Anh được dự đoán sẽ tăng trường nhanh hơn dự kiến trong năm 2017. Ảnh: Reuters

Với tình hình kinh tế hiện tốt hơn dự kiến sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6/2016, Bộ trưởng Tài chính Vương quốc Anh Phillip Hammond dự đoán GDP của nước Anh sẽ tăng trưởng 2% năm 2017, cao hơn mức ước tăng 1,4% đưa ra trước đó.

Nhịp độ tăng trưởng của đất nước này có thể chậm lại trong một vài năm tới do nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit. 

Trước những bất ổn xung quanh vấn đề Brexit, GDP của nước Anh sẽ tăng trưởng 1,6% năm 2018, thấp hơn con số dự kiến tăng 1,7% đưa ra trước đó. Ngoài ra, ông Hammond đã hạ thấp dự đoán tăng trưởng kinh tế Anh trong hai năm 2019 và 2020. 

Trước Quốc hội Vương quốc Anh, ông Hammond cũng công bố một loạt biện pháp, trong đó có khoản đầu tư hơn 500 triệu bảng (1 bảng = khoảng 1,23 USD) vào hệ thống giáo dục trong nước, như một phần các kế hoạch thuế và chi tiêu mới nhất của chính phủ. 

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ trả lời "nhanh chóng và có trách nhiệm" trong vòng 48 giờ sau khi nước Anh thông báo chính thức khởi động tiến trình đàm phán về Brexit. 

Phát biểu trong một cuộc họp báo trước thềm Hội nghị thượng đỉnh tại Brussels, ông Donald Tusk cho rằng ngay sau khi nước Anh thông báo kích hoạt điều 50 của Hiệp ước Lisbon, nhiệm vụ của EU là đưa ra dự thảo về định hướng đàm phán của 27 nước và việc này sẽ cần khoảng 48 giờ để thực hiện. Sau đó, giới lãnh đạo EU có thể họp bàn vào tháng 4/2017 để thảo luận các vấn đề chi tiết. 

Cho đến nay, EU vẫn luôn chờ đợi chính phủ của Thủ tướng Vương quốc Anh Theresa May chính thức thông báo khởi động Brexit. Chủ tịch EC từng nói rằng thảo luận về các rào cản chính trị và kỹ thuật của Brexit sẽ là thách thức "hàng ngày" đối với EU. 

 

VietHome(Theo Bnews)