Năm 2013 dừng lưu hành tiền giấy 10.000 và 20.000 đồng

Từ ngày 1/1/2013, các loại tiền cotton mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng sẽ ngừng lưu hành. Người sở hữu các loại tiền này có thể đổi ngang giá sang đồng tiền khác được chấp thuận do Ngân hàng Nhà nước phát hành.

tienvn

Ngày 28/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo về việc đình chỉ lưu hành tiền cotton loại 10.000 đồng và 20.000 đồng. Theo đó, thực hiện Quyết định của Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước thông báo, kể từ ngày 1/1/2013, đồng tiền cotton loại 10.000 đồng và 20.000 đồng hết giá trị lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam.

Kể từ thời điểm đình chỉ lưu hành này, các tổ chức và cá nhân có các loại tiền 10.000 đồng và 20.000 đồng được đổi ngang giá trị sang các loại tiền đang lưu hành do Ngân hàng Nhà nước phát hành.

Trong khi đó, đồng tiền polymer đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước phát hành vào năm 2003 có mệnh giá 50.000 đồng. Đến nay, đồng tiền polymer đã tồn tại với các mệnh giá như 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng. Như vậy, sau đúng 10 năm phát hành tiền polymer đầu tiên, tiền cotton loại 10.000 đồng và 20.000 đồng sẽ bị "khai tử".