Chủ tiệm tóc bị phạt 3,000 bảng vì liên tiếp phớt lờ quy định phong tỏa

Một chủ tiệm tóc đã bị phạt tới 3,000 bảng vì từ chối tạm dừng hoạt động và tuân thủ các quy tắc phòng dịch.

Cô Sinead Quinn, chủ tiệm làm tóc Quinn Blakey, đến từ Kirklees, West Yorkshire, đã từ chối tạm đóng cửa và bị phạt cảnh cáo lần đầu 1,000 bảng Anh.

Tuy nhiên, vào hôm qua (12/11), các quan chức của Hội đồng Kirklees đã đến kiểm tra Quinn Blakey và đưa ra thông báo phạt 2,000 bảng vì vi phạm quy định phong tỏa.

Các thông báo được chính quyền địa phương đưa ra do Quinn Blakey vẫn hoạt động vào hai ngày khác nhau.

quinn

Cô Sinead Quinn

"Chúng tôi đến thăm cô Quinn hôm nay và quyết định đưa ra thông báo phạt 2,000”, người đại diện hội đồng nói, "Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra xem tình trạng hoạt động của tiệm tóc. Nếu họ vẫn mở cửa và làm việc, chúng tôi sẽ đưa ra giấy phạt 4,000 bảng vào ngày mai."

Sau đó, người phát ngôn cho biết: "Hôm nay (thứ Năm) cơ sở này đã đóng cửa sau khi đoàn kiểm tra đến nhưng chúng tôi quay lại vào ngày mai".

quinn1

Quan chức hội đồng tại tiệm tóc

Vào thứ Tư (11/11), cô Quinn đã đăng đoạn video thứ hai lên trang Instagram của tiệm, quay lại cảnh mình tranh cãi với cảnh sát và các quan chức hội đồng, những người có mặt tại cơ sở của cô ấy ở Oakenshaw, gần Bradford.

Theo đó, người chủ nói: "Tôi không đóng cửa. Tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào."

Một sĩ quan cảnh sát cảnh báo việc này có "nguy cơ khiến người khác bị hại vì coronavirus."

"Tôi không tuân thủ. Tôi không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa đâu", cô Quinn trả lời, “Tôi đang bảo vệ quyền lợi của mình”.

Đầu tuần này, cô Quinn đã treo một tấm biển trích dẫn Magna Carta nhằm biện hộ cho quyết định không đóng cửa.

Kết quả của chuyến kiểm tra hôm thứ Năm của Hội đồng Kirklees vẫn chưa được công bố.

Phát biểu về vấn đề này, Hội đồng Kirklees cho biết hành động của tiệm tóc là “ích kỷ và vô trách nhiệm”.

Viethome (Theo Mirror)