Gần một nửa cử nhân Mỹ đi làm chân tay, lương thấpKhoảng 50% cử nhân ở Mỹ làm những công việc không cần bằng đại học trong lĩnh vực bán lẻ, xây dựng..., và có thể mắc kẹt ở đó cả đời. Thông tin trích từ báo cáo của Viện nghiên cứu Burning Glass và Strada Education, công bố tháng 2 này. Báo cáo dựa

Điều tra bí mật: Người học trả gần 80 triệu có đề IELTS trước 1 ngày thiTRUNG QUỐC - Tờ Xiaoxiang Morning News đã đăng tải bài viết vạch trần nghi vấn gian lận, đi sâu tìm hiểu dịch vụ mua-bán đề thi IELTS tại một số địa điểm ở quốc gia tỷ dân. Theo yêu cầu bảo vệ những người được phỏng vấn, các tên trong bài viết được

Người VN du học nhiều nhất Đông Nam Á: Không phải Mỹ, Úc đây mới là 2 quốc gia được lựa chọn nhiều nhất132.000 người Việt đã đi du học, cao hơn so với Malaysia, Indonesia, Thái Lan. Mới đây, Acumen, Tổ chức tư vấn giáo dục quốc tế dẫn thống kê của UNESCO cho thấy Việt Nam có hơn 132.000 du học sinh trong giai đoạn 2021-2022. Xếp ngay sau là Malaysia

8 đại học Australia rút thư mời nhập học của du học sinhTám đại học, gồm cả công và tư, hủy một số thư mời nhập học với sinh viên quốc tế, trong bối cảnh chính phủ siết thị thực du học để giảm người nhập cư. Đại học Western Sydney, Macquarie, Wollongong, Latrobe, Deakin, Central Queensland, Edith Cowan và

Nam sinh Harvard tự tử, làm dấy lên tranh cãi về mặt trái của ĐH số 1 thế giớiSự ra đi của chàng trai tài giỏi, tốt bụng 18 tuổi Luke Tang đã làm dấy cuộc tranh luận về mặt trái phía sau vẻ hào nhoáng của đại học số 1 thế giới. “Nhiều người trong chúng ta biết đến Tang như một người bạn cùng lớp thông minh, một người bạn thực

25 tuổi trở thành giáo sư: cô gái quyết tâm bỏ lương 30 tỷ đồng/năm ở Anh để về nước cống hiếnNgười phụ nữ này đã lấy bằng tiến sĩ của Đại học Oxford, được chiêu mộ với mức lương khủng nhưng vẫn quyết tâm về nước cống hiến. Lấy bằng Tiến sĩ của Đại học Oxford khi tuổi còn rất trẻ Trên trang đầu một cuốn từ vựng IELTS, dòng chữ “Chăm chỉ để

Các bài khác...