Lực lượng Biên phòng Anh giải cứu hơn 150 người di cư trong vòng sáu giờ

Hơn 150 người di cư đã được đưa lên bờ trong vòng sáu giờ sau khi vượt qua kênh English Channel vào Vương quốc Anh trên những chiếc thuyền nhỏ.

23.07.migrantsborderforce2207a

 

Bộ Nội vụ cho biết Lực lượng Biên phòng đã chặn 13 chiếc thuyền trong khoảng thời gian từ 6h20 đến 12h30 ngày thứ Ba (21/07).

Những chiếc thuyền này đang chở tổng cộng 159 người với những hình ảnh cho thấy có ít nhất ba trẻ nhỏ trong số đó.

Những người trên tàu khai với cơ quan nhập cư rằng họ mang quốc tịch Kuwaiti, Iran, Syria, Palestin, Yemen, Ai Cập, Ethiopia, Eritrea, Afghanistan, Libya, Sudan, Ma-rốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Chad.

23.07.migrantsborderforce2207b

Các sĩ quan Lực lượng Biên phòng và Cứu hộ Dover kéo những chiếc thuyền nhỏ vào Dover, Kent (PA)

Sự kiện này đưa tổng số người di cư đến Vương quốc Anh trong năm nay cho đến thời điểm này lên tới hơn 3.000 người.

Tuần trước, hơn 350 người đã vượt biên, với chỉ riêng trong ngày thứ Sáu.

Khoảng 180 người đã vào Vương quốc Anh trong ngày 12 tháng 7 - một ngày kỷ lục trong năm nay.

23.07.migrantsborderforce2207d

Một cậu bé được một sĩ quan Biên phòng bế lên khi một nhóm người được cho là người di cư được đưa vào Dover, Kent (PA)

Người ta dự đoán có nhiều vụ vượt biên sẽ được tiến hành vào sáng thứ Tư.

Đợt mới nhất diễn ra giữa lúc thời tiết ấm áp và mặt nước phẳng lặng.

Vào ngày thứ Hai, đã xuất hiện rằng hàng trăm tàu ​​thuyền được cho là đã quá cũ, không còn được sử dụng nữa và đang được lưu trữ tại một khu phức hợp có độ an toàn cao của chính phủ ở Dover.

Những chiếc xuồng và thuyền chèo không sử dụng, nằm chồng chất lên nhau, được chụp lại tại một kho lưu trữ thuộc một khu công nghiệp ở khu vực Whitfield của thị trấn cảng Kent.

23.07.migrantsborderforce2207e

Một cô gái trẻ được một sĩ quan Biên phòng (PA) đưa vào bờ

Bộ Nội vụ cho biết những chiếc thuyền được lưu trữ để sử dụng làm bằng chứng trong các vụ truy tố những kẻ buôn người.

Mặc dù đồng ý thiết lập một đội tình báo Pháp-Anh, nhưng một vấn để nổi lên là các quốc gia bị lôi kéo vào một cuộc tranh cãi về chiến thuật được sử dụng để giải quyết các cuộc khủng hoảng vượt biển - đặc biệt là liệu luật hàng hải có cho phép chính quyền Pháp chặn tàu thuyền trên biển và đưa họ trở lại lục địa hay không.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel nói rằng chưa có mốc thời gian mới nào được ấn định cho thời điểm mà vượt biển trở thành “một hiện tượng không thường xuyên”.

Chưa đầy một năm trước, bà đã thề sẽ hành động khẩn cấp trên hành trình nguy hiểm, nhằm mục đích khiến chúng gần như bị xóa sổ vào mùa xuân năm nay.

Các tổ chức từ thiện đã nhiều lần khẳng định rằng cách duy nhất để giải quyết các vụ vượt biển là cam kết cung cấp những lối đi an toàn, hợp pháp cho những người di cư đang tìm kiếm nơi trú ẩn ở Anh.

Bộ Nội vụ khuyến cáo người di cư nên xin tị nạn tại quốc gia châu Âu an toàn đầu tiên mà họ đến.

VietHome/ Theo Evening Standard