Cảnh báo tình trạng giả danh cán bộ kiểm dịch

Những kẻ lừa đảo đang đóng giả làm cảnh sát kiểm dịch và chuyên gia y tế để xâm nhập vào nhà của người dân.

scammer

Các sỹ quan phòng dịch không có quyền tự ý vào nhà dân

Theo Viện Tiêu chuẩn Thương mại (CTSI), đây là mánh khóe nâng cấp của chiêu lừa đảo tương tự diễn ra trong mùa hè khi các đối tượng mạo danh chuyên gia chăm sóc sức khỏe để cung cấp các xét nghiệm Covid-19 giả.

Các sỹ quan Covid là một phần trong kế hoạch đảm bảo quy định phòng dịch được tuân thủ chặt chẽ. Tuy nhiên, họ không có quyền hạn chính thức và không được tự ý vào nhà của người dân.

Tháng trước, Thủ tướng nói rằng sỹ quan Covid-19 là “sự bổ sung cho lực lượng địa phương”, nhưng Bộ Nhà ở, nhưng Bộ Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền địa phương (MHCLG) khẳng định họ sẽ không được trao quyền hành pháp trong luật mới.

Katherine Hart, giám đốc phòng chống tội phạm của CTSI, cho biết: “Kể từ tháng 3, chúng tôi đã ghi nhận rất nhiều trường hợp các đối tượng lợi dụng đại dịch để lửa đảo người dân”.

Theo bà Hart, những chiêu trò đang dần thay đổi theo các qui định mới. Trong đó có nhiều kẻ đang giả danh sỹ quan Covid.

“Sỹ quan phòng Covid-19 không bao giờ đến kiểm tra không báo trước và không có quyền ra vào nhà người dân hoặc ra quyết định phạt tiền”, bà Hart nói, “Loại lừa đảo này xuất hiện dưới nhiều hình thức và tôi cũng đã nhận được thông tin về những cá nhân giả vờ cung cấp dịch vụ tiêm phòng cúm tại nhà. Việc này rất đáng lo ngại khi chúng ta đang bước vào mùa cúm”.

Bà Hart cũng cảnh báo người cao tuổi và người dễ bị tổn thương cần hết sức cảnh giác với chiêu lừa đảo này.

“Tôi kêu gọi công chúng và lực lượng chức năng tuyên truyền thông tin chính xác để chúng ta có thể ngăn chặn các cá nhân vô đạo đức hủy hoại cuộc sống của những người vốn đã phải vật lộn trong thời gian đầy thử thách này”, bà Hart nói.

Viethome (Theo Metro)