Hoàng tế Philip rao bán chiếc Range Rover của mình với giá cao hơn cả mua mới

Hoàng tế Philip đang rao bán chiếc Range Rover của mình trên Auto Trader với giá gấp đôi xe mới.

Chiếc xe này ở tình trạng tốt hơn nhiều so với chiếc Land Rover Freelancer vừa gặp tai nạn ở Sandringham hồi tháng trước. Vào giữa tháng Một, Công tước xứ Edinburgh đã gặp phải một vụ tai nạn xe hơi trong đó hai người phụ nữ bị thương nhẹ và một em bé may mắn không gặp thương tích gì.

Người mua cần phải cẩn thận khi mua chiếc Range Rover này bởi lịch sử lái xe không lấy gì làm sạch sẽ của Hoàng tế. Nhưng chiếc Range Rover Autobiography 4.4l được cải tạo đặc biệt cho thành viên hoàng gia này mới chạy được 3,200 dặm và đang trong tình trạng tuyệt hảo.

Người mua có thể trở thành chủ nhân của chiếc xe hoàng gia này khi bỏ ra khoản tiền 129,850 bảng, cao hơn gấp đôi so với một chiếc Range Rover tương tự.

Tất nhiên thật bất thường khi một chiếc xe cũ lại có giá cao hơn xe mới. Có lẽ vì liên quan đến hoàng gia nên chiếc xe này đã được đẩy giá lên cao hơn thông thường.

Chiếc xe đã từng chuyên chở cựu tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Đệ nhất Phu nhân Michelle khi họ đến thăm Windsor vào năm 2016.

Chiếc xe còn được gắn bậc bước chân có thể gấp gọn từng được Nữ hoàng đặt chân lên. Trên xe còn gắn cả màn chắn để giữ sự riêng tư.

Jack Morgan-Jones, nhân viên Bramley Motor Cars ở Guildford, Surrey, người đang chịu trách nhiệm bán chiếc Range Rover của Công tước, cho biết: “Nó có một lịch sử thực sự đặc biệt và có thể coi là một biểu tượng xe hơi của di sản nước Anh.”

VietHome (Theo Express)