Tài xế bị phạt 158 bảng vì…phân chim bồ câu che mất phiếu đỗ xe

Một cặp đôi đã phải nhận phạt chỉ vì phiếu cho phép đỗ xe của họ bị phân chim bồ câu che khuất một phần.

Scott Coltart, 30 tuổi, và vợ Lisa đã phải nhận khoản phạt 158 bảng mặc dù anh đã phải chạy vội khỏi nhà khi đang mặc quần đùi để chỉ cho người trông coi việc đỗ xe thấy phiếu cho phép đỗ của mình.

Anh bày tỏ: “Chỉ cần nghiêng nhẹ đầu là có thể thấy rõ phiếu cho phép đỗ xe của tôi vẫn còn hạn. Mặc dù vậy, tôi vẫn ngay lập tức dọn chỗ phân chim đi nhưng anh ta nói đã quá muộn và vẫn đưa chúng tôi vé phạt. Anh ta vô cùng thô lỗ và đập vé phạt lên kính cửa xe và chỉ nói chúng tôi có thể kháng nghị.”

Cặp đôi có hai con nhỏ này ngay lập tức kháng nghị vé phạt trên với bằng chứng xác đáng là chiếc phiếu cho phép đỗ xe hợp lệ.

Anh Scott Coltart

Nhưng họ nhanh chóng nhận được phản hồi rằng khoản phạt do Hội đồng Southend, Essex, chịu trách nhiệm.

Scott cho biết thêm: “Một lần nữa, chúng tôi cho rằng chuyện này thật lố bịch và thề sẽ kiện lên đến tòa. Chúng tôi kháng nghị lần thứ hai dù hiểu rằng nếu chúng tôi thua, khoản phạt sẽ tăng thêm.”

Cặp đôi đến từ Southend này cho biết họ không nhận được phản hồi nào sau đó nên cho rằng mình đã thắng, cho đến khi một thông báo thi hành được gửi đến yêu cầu họ phải trả 158 bảng.

Thông báo cảnh báo rằng các nhân viên thực thi pháp luật có thể ghé thăm họ nếu khoản tiền không được thanh toán đầy đủ.

Lisa nói: “Tôi ngay lập tức liên hệ với một luật sư để giải quyết mọi việc nhưng không thể tiến hành bất cứ phương án nào trước khi chúng tôi trả khoản tiền đó vào ngày 22 tháng Một.

“Cách duy nhất là trả nó nhưng tôi tin rằng chúng tôi lẽ ra không phải chịu khoản phạt này. Chúng tôi có hai con nhỏ và đều làm việc tại gia.

“Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để nuôi nấng các con – chúng tôi không thể để cho nhân viên thực thi pháp luật đến nhà mình. Làm sao chúng tôi có thể kiểm soát chuyện đại tiện của mấy con chim bồ câu. 

“Chúng tôi bị phạt vì không có giấy phép hợp lệ nhưng điều này không đúng sự thực và khu phố của chúng tôi vẫn được kiểm tra vài lần trong ngày.”

Phát ngôn viên của hội đồng Southend cho biết: “Hiện chúng tôi đang thảo luận vấn đề này với bên ký kết hợp đồng trông coi việc đỗ xe và sẽ nhanh chóng liên hệ lại với người dân.”

VietHome (Theo Metro)