Cheetham Hill có tỉ lệ trượt thi lái xe cao nhất ở Manchester

Nếu bạn muốn qua phần thi thực hành? Bạn có thể muốn tránh xa Cheetham Hill, thay vào đó hãy đăng kí ở Ashton-under-Lyne.

Những số liệu mới đây cho thấy tỉ lệ đỗ của từng trạm sát hạch tại Anh như sau.

Trung tâm Cheetham Hill giữ kỉ lục tồi tệ thứ 4 trên cả nước, với chỉ 33.1%  người thi có được giấy phép lái xe, số liệu từ tháng Tư đến tháng Bẩy.

Trung tâm Salford Fire (35%), Middleton (37.1%) và Failsworth (37.3%) cùng nằm dưới  hạng 20.

Trong báo cáo tháng Bẩy, chúng tôi đã chỉ ra tại sao Failsworth lại có tên trong những trung tâm với nhiều “lỗi sai nguy hiểm” nhất cả nước trong năm 2014.

Và Rochdale với tỉ lệ đỗ 47.1%  xếp hạng dưới 50.

Tỉ lệ đỗ của cả nước Anh là 46.7%, có nghĩa là những học viên ở những nơi này có cơ hội trượt cao hơn rõ ràng.

Ở đầu bên kia, Ashton-under-Lyne là nơi có tỉ lệ đỗ cao nhất trong tất cả các trung tâm, với 62.4%

Điều đó có nghĩa là những người thực hiện bài thi thực hành tại đây gần như có gấp đôi cơ hội lấy được bằng lái nếu so với Cheetham Hill.

Hyde (với 57.7%) là trung tâm duy nhất tại Manchester nằm trong top 50 nơi có tỉ lệ đỗ cao nhất.

Các số liệu trên được công bố bởi Department for Transport, cũng đồng thời chỉ ra số lượng thí sinh nam đỗ nhiều hơn nữ.

Khoảng 50.5% thí sinh nam đỗ, so với 43.4% ở nữ giới.

Ở một số nơi, khoảng cách còn xa hơn. Ví dụ như Scarborough, có tới 72.7% nam giới đỗ nhưng con số này chỉ là 50.8% ở nữ.

Tuy nhiên cũng có 14 trung tâm sát hạch nơi mà tỉ lệ đỗ ở nữ tốt hơn so với nam giới, bao gồm Brentwood ở London, Bromsgrove, và Darlington