London có phải là nơi đáng sinh sống?

Vẫn là một mô típ đối thoại quen thuộc: một người bạn ở nơi khác lên London chơi và thực sự sốc khi biết rằng mọi thứ ở đây rất đắt đỏ. Sau đó họ ca ngợi mọi thứ ở thành phố nơi họ đang sinh sống bao gồm cả việc mức sống rẻ hơn so với London. Bạn đồng ý với việc thủ đô thường đắt đỏ, nhưng mặt bằng lương ở khu vực này lại cao hơn nhiều.

London

Nhưng, bạn có thực sự đủ khả năng tài chính để sinh sống tại London. Dưới đây là những phép toán mà bạn nên biết:

Chi phí sinh hoạt

Điều đầu tiên mà chúng ta cần quan tâm đó là chi phi sinh hoạt cơ bản tại mỗi thành phố, bao gồm tiền thuê nhà, điện nước, internet, thẻ giao thông hàng tháng và một thẻ hội viên phòng gym. Điều đáng lưu ý ở đây là tiền thuê nhà tại London được tính trên một căn hộ một phòng ngủ nằm ngoài trung tâm, trong khi tại những thành phố khác, chi phí này được tính dựa trên một căn hộ một phòng ngủ trong trung tâm thành phố.

basic cost of livinlg per city

Chi phí sinh hoạt cơ bản tại mỗi thành phố. 

Cũng không có gì quá ngạc nhiên, vì chúng ta đều biết rằng London, Cambridge và Oxford có mức sống vô cùng đắt đỏ. Vậy chúng ta so sánh với mức lương trung bình ở những nơi khác như thế nào?

Mức thu nhập

Hãy cùng nhìn vào mức thu nhập sau thuế để hiểu thêm về vấn đề này. 

average monhtly income

Biểu đồ bình quân thu nhập theo tháng so sánh với mức sống trung bình tại mỗi thành phố.

Một điều khá thú vị ở đây có đó là mức lương trung bình có vẻ không tương quan với chi phí sinh hoạt tại mỗi thành phố. Chúng ta có thể thấy rõ ràng khoảng cánh giữa mức lương và chi phí sinh hoạt tại Edinburgh cao hơn tất cả những khu vực còn lại, trong đó có London.

Chi phí giải trí

Trước khi đưa ra kết luận, chúng ta nên ghi nhớ rằng những thứ mà bạn có thể mua được với cùng một khoản tiền phụ thuộc rất nhiều vào nơi bạn sinh sống. Nếu tôi có 300 bảng ở London và 300 bảng ở Glasgow, thì chắc chắn rằng với 300 bảng tại Glasgow tôi sẽ mua được nhiều thứ hơn so với cùng số tiền đó tại London.

Hãy so sánh giá của một bữa ăn đủ 3 phần, 4 cốc bia và một vé xem phim cho người lớn tại mỗi thành phố theo mức lương trung bình cả nước là 43.11 bảng.

cost of leisure

Biểu đồ so sánh chi phí dành cho các hoạt động giải trí và mức trung bình toàn quốc

Căn cứ theo biểu đồ trên đây, giá có một bữa ăn đủ 3 phần, 4 cốc bia và một vé xem phim tại London (58 bảng) cao hơn mức lương trung bình 35%.

Mức thu nhập được quyền sử dụng

Vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu chi phí sinh hoạt cơ bản, thu nhập trung bình, mức thu nhập được quyền sử dụng còn lại và đã điều chỉnh chúng để phản ánh chi phí giải trí ở mỗi thành phố. Vậy có phải sống London thì tình hình tài chính của chúng ta tốt hơn không?

disposable income

Mức thu nhập được sử dụng sau khi trừ chi phí sinh hoạt cơ bản và điều chỉnh chi phí giải trí.

Đáp án là chưa hẳn là vậy. Theo những tính toán trên, sống tại Edinburgh còn tốt hơn gấp 3 lần, hay sống tại Cardiff, Sheffield hoặc Belfast tốt hơn gần hai lần so với việc sinh sống tại London.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần cân nhắc đến những yếu tố khác: mức thất nghiệp ở mỗi nơi, sự phân hóa giàu nghèo ở London và những giá trị không thể tính toán được khi sinh sống tại thành phố bạn yêu thích.

Vậy, sau khi đọc bài báo này, bạn hãy chớ vội vàng mua ngay một chiếc vé một chiều tới Edinburgh. Nhưng lần tới, khi đề cập đến vấn đề nên sống ở đâu, chúng ta sẽ cùng tranh luận trên những khía cạnh khác nữa bên cạnh mức thu nhập cao.

VietHome (Theo Londonist)