Anh cảnh báo Thế chiến thứ 3 sắp xảy ra, công dân nên sẵn sàng cầm vũ khí

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps mới đây đã đưa ra cảnh báo đáng sợ khi nói rằng, Thế chiến thứ ba có nguy cơ sắp xảy ra.

chien tranh the gioi thu 3
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps

Trong bài phát biểu quan trọng đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Anh, tướng Grant Shapps, mới đây đã đưa ra một dự báo đáng sợ về tương lai. “Thế giới có thể đang trên bờ vực của một Thế chiến thứ ba nhiều mặt trong vòng 5 năm tới”, ông Shapps cảnh báo. 

Dự đoán nghiệt ngã này xuất hiện trong bối cảnh làn sóng khủng hoảng đang gia tăng, từ xung đột Nga - Ukraine đến sự trỗi dậy của Trung Quốc, tham vọng của Iran ở Trung Đông và các mối đe dọa khác tiềm ẩn.

Từ hậu chiến đến tiền chiến

Vị thế toàn cầu hiện tại của Vương quốc Anh được cho là bấp bênh nhất kể từ năm 1945. Bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps vẽ nên một bức tranh đáng buồn về một thế giới đang chuyển đổi từ thời hậu chiến sang thời kỳ trước chiến tranh.

Với bóng ma xung đột đang bao trùm nhiều quốc gia, lời cảnh báo của Bộ trưởng Quốc phòng Anh đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng về nhu cầu cấp thiết phải chuẩn bị và cảnh giác.

Sự chuẩn bị của châu Âu bị đặt câu hỏi

Lời cảnh báo của tướng Shapps nêu bật một thực tế đáng lo ngại: Vương quốc Anh và châu Âu dường như không được trang bị đầy đủ để đối mặt với một kịch bản như vậy.

Năng lực quân sự thiếu hụt và lỗi thời, thiếu đạn dược và nhân lực, cũng như quy trình mua sắm kém hiệu quả là một trong những mối lo ngại được nêu ra. Các nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Đức Scholz, đã bị chỉ trích vì lộ rõ sự yếu kém và thiếu quyết đoán.

Theo số liệu của chính phủ công bố năm ngoái, Quân đội Anh có khoảng 75.000 quân nhân tại ngũ được đào tạo bài bản. 60.000 người khác được cho là đang phục vụ trong Hải quân và Không quân Anh.

London chi khoảng 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm cho quân đội, và trong khi bày tỏ ý định mở rộng con số đó lên 2,5%, tướng Sanders đã kêu gọi quân đội tăng số lượng lên 120.000 quân nhân tại ngũ - tổng cộng ông ấy khẳng định "là chưa đủ."

Ý nghĩa của sự hỗ trợ của Mỹ

Lập trường của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng, châu Âu không thể luôn phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự của Mỹ cũng được chú trọng. Nếu ông Trump trở lại nắm quyền, niềm tin này sẽ có tác động sâu sắc. Ông và các quốc gia châu Âu khác có thể thấy mình cần phải tự bảo vệ mình trước những đối thủ đáng gờm.

Lời kêu gọi cải cách triệt để

Con đường phía trước, theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh, đòi hỏi phải có hành động quyết liệt. Vương quốc Anh phải đại tu quân đội, ưu tiên phòng thủ và từ bỏ mọi ảo tưởng về sức mạnh toàn cầu. Thay vào đó, trọng tâm nên là thúc đẩy sự ổn định và an ninh khu vực. Điều này sẽ đòi hỏi phải tăng chi tiêu quốc phòng và thay đổi chiến lược theo hướng chuẩn bị cho những xung đột tiềm ẩn.

Trước những mối đe dọa sắp xảy ra này, Anh, châu Âu và cả thế giới phải chú ý đến lời cảnh báo của tướng Shapps và chuẩn bị cho một tương lai không chắc chắn. “Hành động của chúng ta ngày nay có thể quyết định tiến trình lịch sử”, tướng Shapps nói.

Bài liên quan: Tại sao nước Anh không còn khả năng tự vệ?

Viethome (theo Independent)