Hải quan VN ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan Bảo vệ Biên giới Anh

Hôm qua (2/10), Tổng cục Hải quan tổ chức lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam và Cơ quan bảo vệ biên giới Vương quốc Anh (UKBF - UK Border Force).  

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Gareth Ward, Chỉ huy Lực lượng quốc tế của UKBF, ông Mark Laming cùng đại diện các bên đã tham dự Lễ ký.

Tổng cục Hải quan cho biết, Biên này ghi nhớ này nhằm mục tiêu tập trung vào các vấn đề hợp tác, cung cấp hỗ trợ cho hoạt động, đào tạo và xây dựng năng lực, trao đổi chuyên môn kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, cung cấp trang thiết bị, hỗ trợ chuyên gia, và trao đổi về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hải quan.

Đồng thời, văn kiện này là cơ sở để thiết lập các kênh trao đổi thông tin nghiệp vụ sẽ mang lại lợi ích thực chất cho hai bên. Sự kiện này sẽ là một trong những điểm nhấn, thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trên mọi lĩnh vực.

Trong dài hạn, để tạo cơ sở phát lý cần thiết và đầy đủ cho hợp tác trong lĩnh vực hải quan giữa Anh và Việt Nam, hiện nay hai bên đang hoàn thiện Bản chào Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương Quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai Len về hợp tác và hỗ trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan để xúc tiến đàm phán trong thời gian tới. Các đối tác của Hải quan Việt Nam tại Vương quốc Anh trong đó có UKBF và HMRC sẽ phối hợp chặt chẽ để đàm phán Hiệp định quan trọng này.

Theo đó, khóa 1 được diễn ra đầu tháng 6 trong hợp tác giữa Hải quan Việt Nam và UKBF nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ Hải quan Việt Nam về xây dựng năng lực quản lý rủi ro, thu thập và phân tích thông tin, xác định trọng điểm hàng hóa đã diễn ra hiệu quả. Đồng thời, từ nay đến hết tháng 3/2020, hai bên sẽ tiếp tục tổ chức 3 khóa đào tạo để đào tạo được 50 công chức hải quan. Việc này cũng là nền móng cho kế hoạch xây dựng 2 trung tâm xác định trọng điểm do bên Anh tài trợ trong tương lai gần.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ đào tạo, trang thiết bị cho Hải quan Việt Nam trong thời gian tới liên quan đến vấn đề Cites trong lĩnh vực nông sản, xuất xứ hàng hóa, ma túy và động vật hoang dã.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn cho rằng, về lâu dài, cần một hiệp định hợp tác trong lĩnh vực hải quan giữa hai Chính phủ để làm cơ sở pháp lý cho hoạt động hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Phía Việt Nam sẽ xây dựng dự thảo để gửi Chính phủ Anh, hi vọng UKBF sẽ tham gia đàm phán Hiệp định này.

Hải quan Việt Nam mong muốn nhận được các chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, phân tích đánh giá về các dấu hiệu. Các hoạt động đào tạo sẽ giúp Hải quan Việt Nam có một đội ngũ cán bộ chuyên sâu về các kỹ năng, kiến thức, nghiệp vụ về phân tích, đánh giá rủi ro, xác định trọng điểm, trên cơ sở đó lựa chọn hàng hóa để kiểm tra thực tế, đặc biệt là đối với tuyến đường vận tải.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn cũng khuyến khích 2 bên tiếp tục giữ những trao đổi thường xuyên giữa UKBF và các đơn vị nghiệp vụ của Hải quan Việt Nam để ngăn chặn từ xa các vi phạm pháp luật đối với nước Anh nhất là về thuốc lá và hàng Cites (động, thực vật hoang dã).

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Mark Laming cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo Hải quan Việt Nam và ông cho rằng, thời gian qua, Hải quan Việt Nam đã xuất sắc kiểm tra các mặt hàng liên quan đến Cites quá cảnh qua Việt Nam. Đối với các dự án của UKBF khi triển khai sẽ tăng cường hiểu biết lẫn nhau, hỗ trợ thúc đẩy phát triển thương mại, tăng cường an ninh thương mại và cũng là sự hợp tác sâu rộng của Chính phủ hai nước.

Ông Mark Laming cũng cho biết, phía UKBF đã tập hợp yêu cầu từ Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Hải quan Việt Nam để xem xét trang cấp một số trang thiết bị bảo đảm an toàn cho thủy thủ và công chức trên tàu như giày dép, áo phao, ống nhòm, định vị.

Viethome (theo baophapluat)