Cảnh sát Anh muốn xem lịch sử duyệt web của người dùng

Guardian ngày 30/10/2015 đưa tin, cảnh sát Anh đang vận động chính phủ cho phép họ xem lịch sử duyệt web của mọi người dùng máy tính tại nước này trước khi luật quy định quyền hạn giám sát được đưa ra.

Cụ thể, các sĩ quan cấp cao muốn ban hành lại các quy định tương tự như trong dự thảo luật lưu trữ dữ liệu thông tin, gọi tắt là Snoopers’ Charter, buộc các hãng viễn thông phải lưu trữ dữ liệu trong 12 tháng, có thể tiết lộ các trang web mà khách hàng của họ đã ghé thăm.

3064 1

Các sĩ quan cấp cao muốn ban hành lại các quy định tương tự như trong dự thảo luật lưu trữ dữ liệu thông tin, gọi tắt là Snoopers’ Charter

Cảnh sát cho biết, họ mong muốn có được quyền hạn này vì các hoạt động điều tra và giám sát truyền thống đã trở nên kém hiệu quả.

Phát ngôn viên Hội đồng Cảnh sát trưởng Quốc gia Anh, Richard Berry từ chối bình luận về luật sắp được đưa ra nhưng cho biết cảnh sát không tìm kiếm bất cứ thứ gì vượt xa hơn những thứ họ có thể truy cập thông qua hồ sơ điện thoại.

Giải thích về quyền hạn cảnh sát mong muốn, Berry cho biết: “Chúng tôi muốn có được thông tin “ai, ở đâu, khi nào và làm gì” của bất kỳ thông tin liên lạc nào – người bắt đầu, họ ở đâu và nó diễn ra khi nào. Họ đang sử dụng Facebook, hay trang web của một ngân hàng hay một trang chia sẻ hình ảnh lạm dụng trẻ em? 5 năm trước, một nghi phạm có thể đi vào ngân hàng và thực hiện giao dịch. Chúng ta có thể bố trí một đội giám sát ở đó, nhưng hiện nay, hầu hết đều được thực hiện trực tuyến. Chúng tôi chỉ muốn biết về các trang web họ ghé thăm”.

Ông thừa nhận việc các sĩ quan có thể truy cập vào nội dung của các tìm kiếm trên mạng Internet và tin nhắn trên mạng xã hội mà không có biện pháp bảo vệ nào, như xin lệnh của tòa án, là “quá xâm phạm”.

Dự thảo luật lưu trữ dữ liệu thông tin yêu cầu các doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu điện thoại và email, bao gồm các hồ sơ về hoạt động duyệt web, sử dụng mạng xã hội, chơi trò chơi điện tử trên mạng Internet…

Dự luật này đã bị Đảng Dân chủ Tự do phản đối lo các lo ngại về quyền riêng tư, tuy nhiên, luật sắp được đưa ra có thể ban hành lại các quy định này.

Đảng viên Đảng Bảo thủ David Davis phát biểu: “Thật là phi thường nếu họ lại yêu cầu điều này một lần nữa, họ đã đi quá xa và không có gì chứng minh cho sự cần thiết phải lưu trữ những dữ liệu này trong một năm”.