Đảng Lao động: Cấm việc giam giữ vô thời hạn những người xin tị nạn và di cư

yarls wood detention centre

Đảng Lao động cam kết sẽ đặt ra thời hạn tạm giữ tối đa đối với người xin tị nạn hoặc di cư, xóa bỏ hình thức giam giữ vô thời hạn.

Cố vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Yvette Cooper đánh giá hệ thống hiện nay là không hiệu quả và gây tổn thương sâu sắc tới những người bị tạm giữ trong các trung tâm như Yarl’s Wood.

Tất nhiên đề xuất trên sẽ gây tranh cãi, khi mà nhiều chuyên gia bày tỏ lo lắng những người xin tị nạn, di trú có thể lợi dụng khi không bị giữ mà lén ở lại Anh không phép. Tuy thế ý tưởng đặt ra một giới hạn thời gian được Chánh thanh tra Nhà tù Nick Hardwick nhiệt tình ủng hộ.

Tuyên bố của Cooper được đưa ra trong tình hình tốc độ giải quyết đơn xin tị nạn hay di cư của năm năm qua ngày càng chậm. Cụ thể, lượng người bị giữ hơn ba tháng tăng (số người bị giữ từ ba tháng tới sáu tháng tăng từ 1.757 người năm 2010 lên 2.385 người năm 2014, có tới 700 người bị giữ hẳn một năm trong năm 2014, thậm chí có hai người bị giữ tới hơn bốn năm), số trường hợp được giải quyết giảm, số người bị buộc rời Anh giảm.

Nick Hardwick cho biết đằng nào thì "có ít nhất một phần ba, và tiến tới là một nửa, những người bị tạm giữ được trở lại với cộng đồng". Đảng Lao động sẽ thực hiện xin ý kiến về thời gian tạm giữ phù hợp và những biện pháp đảm bảo quyết định tạm giữ được đưa ra hợp lý.

Có một lựa chọn là nâng mức yêu cầu cho những ứng viên xin tị nạn. Đảng Lao động đã tuyên bố sẽ không áp giam giữ vô thời hạn với những phụ nữ có thai và những người bị bạo lực tình dục.

Để trấn an cử tri về việc có người lợi dụng không bị giữ mà lén ở lại Anh, Cooper cho hay đảng Lao động sẽ tuyển thêm 1.000 nhân viên biên giới - được trả lương từ phí của khách vào Anh không có visa - để đẩy nhanh tốc độ giải quyết các thủ tục, xác định lỗ hổng trong luật và thực thi trục xuất.

Các quan chức của đảng Lao động nhấn mạnh việc những người không có quyền ở lại Anh - do vi phạm quy định nhập cư hay không được nhận tị nạn - nên rời khỏi Anh với thời gian tạm giữ ngắn nhất sau một quá trình xem xét nhanh mà công bằng. Ngoài ra, những đối tượng phạm luật dẫn tới bị trục xuất hay những người gây đe dọa tới an ninh quốc gia, an toàn cộng đồng sẽ không thể trông cậy vào giới hạn thời gian.

Cooper khẳng định quy trình xét tị nạn và nhập cư hiện tại là không hiệu quả lại tốn kém tiền thuế nhân dân, và nếu các nước phương Tây khác không cần nó thì Anh cũng không cần.

Zrinka Bralo, một lãnh đạo chiến dịch của Citizens UK, thể hiện sự vui mừng của mình bởi việc giam giữ không thời hạn nhiều người trong điều kiện nhà tù mà không qua hệ thống tư pháp là quá không công bằng, không hiệu quả, vô nhân đạo và làm xấu đi hình ảnh nước Anh. Bà tin rằng: "Đây không phải vấn đề về chính sách nhập cư mở cửa mà là phải có giới hạn thời gian trong việc tạm giữ để đảm bảo những người tị nạn, xin nhập cư được đối xử bình đẳng khi họ tới, ở đây và rời khỏi Anh."

(Theo Guardian)