Chồng bị trục xuất vì vợ kiếm quá ít tiền

15-eengels-v2

Một người đàn ông Nam Phi đã lên án nhà chức trách nhập cư Anh về việc quay lưng với lợi ích của người dân sau khi ông này bị tước mất quyền ở lại Anh cùng người vợ quốc tịch Anh và con gái 18 tháng tuổi.

Michael Engel, 31, sẽ bị trục xuất trong chưa đầy một tháng tới, và phải đối mặt với cảnh chia cách gia đình. Ông này cho biết, trước đó mình từng bị từ chối quyền được ở lại Anh vì người vợ đang mang thai không có thu nhập đủ 18,600 bảng/năm theo điều luật từ năm 2012. Tuy nhiên, sau khi sinh con vào năm 2013, chị vợ, Natalie Engel, đã kiếm được gần 20,000 bảng vào năm 2014 nhờ công việc thiết kế đồ mỹ nghệ. Tuy nhiên một thẩm phán đã đánh giá rằng mức thu nhập này vẫn chỉ là "tối thiểu" khi bác bỏ yêu cầu ở lại Anh của ông Engel. Bộ Nội vụ vào ngày 12/12 vừa qua cho biết, việc bác bỏ yêu cầu của ông Engel không dựa trên vấn đề thu nhập tối thiểu.

Ông Engel, đang làm việc tại một quán cafe, cho biết cả nhà ông có lẽ sẽ phải chuyển hết về quê ông ở Nam Phi. Hoặc phương án phụ đó là chuyển tới châu Âu trong 6 tháng trước khi quay về Anh để lợi dụng một lỗ hổng trong bộ luật mà mới gần đây đã bị David Cameron phát hiện.

Ông Cameron cho biết trong bài phát biểu về nhập cư của mình hồi tháng trước rằng, thật là một "tình cảnh khó ngờ" khi công dân EU còn được dễ dàng đưa hôn phu/hôn thê không có quốc tịch EU vào Anh hơn chính công dân Anh Quốc. Thủ tướng cũng cho biết lỗ hổng này chính là nguyên nhân cho 4000 đám cưới giả mỗi năm ở Anh.

(Theo Independent)