Ngày 11/7, tòa án vừa bác bỏ một thách thức pháp lý với quy định về nhập cư của Bộ Nội vụ khi yêu cầu người dân Anh muốn đưa người thân ngoại quốc vào Anh cùng sống cần có mức thu nhập từ 18.600 bảng - quy định được cho là gây ảnh hưởng tới 3600 hộ gia đình.
Đơn xin VISA từ 3.641 gia đình đã bị 'treo' từ ngày 5/7 năm ngoái khi đợi phán quyết của tòa án về tính hợp pháp của đạo luật mới ban về mức sàn thu nhập của Bộ Nội vụ. Phán quyết được dự đoán sẽ là bàn đạp giúp Bộ Nội vụ loại bỏ hầu hết những đơn xin VISA này.
Những nhà tuyên truyền cho biết, hàng ngàn gia đình không thể nộp đơn xin VISA kể từ khi đạo luật sàn thu nhập được đưa ra vào năm 2012 nay sẽ chịu ảnh hưởng. Những gia đình không thể đoàn tụ ấy có nhiều người là công dân lao động Anh, song họ lại quá nghèo để có thể hưởng thụ cái quyền được có một cuộc sống gia đình đoàn viên.
Ruth Grove-White, giám đốc chính sách của Migrants' Rights Network, người đã từ lâu đấu tranh cho quyền được tôn trọng với đời sống gia đình của người dân Anh, cho biết, gần nửa dân số lao động của Anh có thu nhập ít hơn mức 18.600 bảng được yêu cầu. Ông cũng cho rằng: "Những quy định này là một ngăn trở đối với quyền được có gia đình. Việc có một gia đình tại đất nước quê hương không nên được định đoạt bằng việc anh kiếm ra bao nhiêu tiền."
Tòa phúc thẩm được thành lập sau thách thức pháp lý từ bà Theresa May trước nhận định rằng mức 18.600 bảng là "nặng nề" và "bất công". Ngài Justice Blake sau đó đã phát quyết rằng mức lương này gây nên "sự chia cắt không thích đáng với mối quan hệ hôn thê thuần túy" và gợi ý rằng mức £13.400 sẽ hợp lý hơn - khi nó gần hơn với lương tối thiểu toàn quốc. Song nhận định này đã bị gạt bỏ và điều luật trên vẫn được công nhận.
Như vậy, từ ngày 28/7 tới, 4000 đơn đang bị 'treo' sẽ được trả kết quả. Nhiều trường hợp đáp ứng được hầu hết các yêu cầu, chỉ trừ mức lương tối thiểu, nay sẽ chịu cảnh bị từ chối.
(Theo Guardian)