Công dân Anh thu nhập dưới £38,700 sẽ không được bảo lãnh vợ/chồng người nước ngoài

Ông James Cleverly là Bộ trưởng Nội vụ mới nhậm chức, thay thế cho bà Suella Braverman bị sa thải hồi tháng 11. Ông này trước đây là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Vừa nhậm thức, ông Cleverly đã đề xuất những luật visa nghiêm khắc hơn với lao động nước ngoài. Cụ thể, theo quy tắc nhập cư mới, những công dân Anh có thu nhập hàng năm dưới mức thu nhập bình quân thì không thể sống với vợ/chồng ngoại quốc. 

Công dân Anh phải có thu nhập ít nhất £38,700 để bảo lãnh cho người nhà đến UK. Quy tắc này dự kiến sẽ áp dụng từ mùa xuân tới.

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ, khi mà công dân Anh thu nhập thấp vẫn có thể bảo lãnh người nhà qua UK, nếu họ chứng minh được rằng việc sống chia cắt sẽ gây ra những hậu quả và hệ lụy.

James Cleverly
Bộ trưởng Nội vụ James Cleverly

Bên cạnh đó, ông Cleverly cũng đưa ra ngưỡng lương khá cao đối với lao động có kĩ năng. Theo đó, lao động có kĩ năng phải đảm bảo mức lương £38,700 thì mới được cấp visa đến UK. Phụ phí sức khỏe cũng tăng tới 66%, từ £624 lên £1,035.

Bộ trưởng Nội vụ cho rằng kế hoạch tăng phí sẽ giúp giảm lượng người nhập cư đến Anh. Trước đó, Bộ Nội vụ cũng đề xuất giảm cấp visa cho người thân của du học sinh. Tối đa chỉ 300,000 người thân được đến UK. 

Trước đó, ông Rishi Sunak từng đề xuất ngưỡng thu nhập bảo lãnh lên tới £40,000 để giành được sự ủng hộ của bà Suella Braveman, giúp ông trở thành lãnh đạo Đảng Bảo Thủ. Nguồn tin cho hay bà Braverman và Bộ trưởng nhập cư Robert Jenrick từng muốn đưa ra mức ngưỡng thu nhập là £45,000. Như vậy, con số £38,700 mà ông James Cleverly đề xuất vẫn còn "khá nhân đạo".

Tuy nhiên, việc chi phí visa tăng và điều kiện bảo lãnh khó khăn có thể khiến những ngành nghề thiếu hụt nhân lực, chẳng hạn nghề nhân viên chăm sóc, càng thêm khan hiếm lao động, gây áp lực nặng nề lên lĩnh vực y tế.

Kế hoạch 5 điểm của chính phủ nhằm cắt giảm người nhập cư:

- Nhân viên chăm sóc sức khỏe và nhân viên y tế không được mang người phụ thuộc đến UK. 

- Tăng 1/3 ngưỡng thu nhập của lao động kĩ năng, lên tới £38,700, tương ứng với mức lương full-time bình quân

- Tăng thu nhập tối thiểu đối với family visa, từ £26,200 lên tới £38,700.

- Cải cách danh sách những ngành nghề thiếu hụt lao động. Loại bỏ chính sách cho phép doanh nghiệp trong những ngành nghề thiếu nhân lực được phép trả lương thấp hơn 20% so với ngưỡng thu nhập tối thiểu.

- Yêu cầu Ủy ban Tư vấn Nhập cư phải thường xuyên đánh giá lại lộ trình của du học sinh tốt nghiệp để ngăn chặn hiện tượng lạm dụng việc gia hạn visa.

Viethome (theo ITV News)