Ra trường: lương giảm, nợ tăng

Những sinh viên mới ra trường hẵng còn ngập đầu trong nợ học phí còn phải đối mặt với tình trạng lương khởi điểm thấp, đó là kết quả mà những thông số gần đây cho thấy.

elib 5858810

Những sinh viên này thường nợ hàng chục nghìn bảng song lương của họ lại giảm 11% trong khoảng giữa 2007-2012.

Đặc biệt những sinh viên học ngành chính trị xã hội, kiến trúc, tiếng Pháp và tiếng Anh có mức lương giảm mạnh hơn gấp 3 lần.

Những thông số mới công bố bởi TheCompleteUniversityGuide.co.uk đã vẽ ra một tình cảnh ảm đạm cho những cử nhân mới đây - vốn dĩ đã bị gọi là thế hệ đầu tiên còn nghèo khó hơn cha mẹ mình. Thực tế, mức lương khởi điểm trung bình đã từ £24,293 xuống còn £21,702.

Các nhà nghiên cứu cho biết tình trạng này còn tiếp diễn sau 2012 và ngày càng có dấu hiệu giảm nhiều hơn.

Thậm chí những nghề có thu nhập ổn định và cao như dược và luật cũng chịu ảnh hưởng tương tự, với mức giảm 15 và 17%.

Hai ngành duy nhất có lương tăng trong thời điểm này là công nghệ vật liệu, và thư viện - quản lý thông tin.

 

Theo Metro