Cựu nhân viên Barclays tự s.át bí ẩn sau khi từ chức

nhan vien barclays
Thi thể của Lesley Page được phát hiện tại nhà bà ở khu Lady's Grove, làng Emneth (Norfolk). Ảnh: ITV News Anglia

Một phụ nữ 65 tuổi đã tự bắn mình bằng một khẩu súng ngắn. Vài ngày trước đó bà vừa từ chức vị trí trợ lý cá nhân tại ngân hàng Barclays. 

Lesley Page thường trú tại khu Lady's Drive ở làng Emneth, gần Wisbech tại biên giới Norfolk-Cambridgeshire. Vụ tự s.át diễn ra vào ngày 11/9/2023. Trên bụng nạn nhân có vết thương do súng bắn.

Một người đàn ông ngoài 60 tuổi đã bị bắt vì tình nghi gi.ết người, nhưng sau đó ông này đã được phóng thích và không bị điều tra thêm.  

Vào ngày 11/3/2024, điều tra viên cấp cao của Cảnh sát Norfolk đã đưa ra kết luận rằng bà Page tự bắn chính mình, nhưng không tìm được bằng chứng cho thấy động cơ tự s.át của bà.

Bà Page từng làm việc tại trụ sở của ngân hàng Barclays ở Canary Wharf, rồi cùng chồng chuyển đến sống ở Emneth cách đây 6 năm. Sau khi từ chức, bà đã tìm được việc làm mới tại một công ty luật địa phương và sẽ bắt đầu đi làm vào tháng 10/2023. 

Cảnh sát cho rằng: "Bà Lesley Page quyết định bỏ việc ở Barclays, nguyên nhân là do phải đi làm quá xa và không hài lòng với công việc. Bà đã tìm được công việc mới gần nhà hơn".

Phía Barclays cũng xác nhận bà Page chưa bao giờ vi phạm kỷ luật, chưa bao giờ có hành vi sai trái hay vắng làm đột xuất. Một đồng nghiệp mô tả bà là một "nhân viên rất có năng lực".

Cảnh sát cũng không tìm thấy dấu hiệu bà bị bắt nạt, và tình trạng tài chính cũng không có gì căng thẳng. Không có gì bất thường trong điện thoại của bà. 

Tuy nhiên bà Page được mô tả là "có sự thay đổi tính tình" vào giai đoạn trước khi chết. Bà trở nên khép kín hơn, nhưng điều đó cũng không cho thấy ý định tự s.át của bà. Việc bà tìm được một công việc mới chứng tỏ bà vẫn đang nhìn về tương lai. 

Cảnh sát cho rằng khi bà Page tự bắn mình, có thể bà không có ý định tự s.át. Có thể bà chỉ muốn khiến bản thân bị thương hoặc bà đang cầu cứu sự giúp đỡ. 

Cảnh sát kết luận: "Bà Page tự bắn chính mình và qua đời vì vết thương, nhưng không có bằng chứng cho thấy ý định của bà vào thời điểm đó".

Viethome (theo ITV News)