5 điểm đến không thể bỏ qua khi đi Nhật Bản hè này

Mùa hè, du khách đến đảo Hokkaido hay Okinawa để tận hưởng thời tiết mát mẻ và trải nghiệm ngắm hoa, leo núi, tản bộ trong rừng.

Ngoài những điểm đến đã quá quen thuộc cho mùa lá vàng - lá đỏ hay mùa hoa anh đào, Nhật Bản còn có nhiều nơi thích hợp để du lịch mùa hè nhờ tiết trời mát mẻ và những hoạt động độc đáo. Một vài gợi ý từ Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) và một số website du lịch Nhật Bản nổi tiếng.

Đảo Hokkaido

du lich nhat ban 1
Cánh đồng hoa lavender ở Hokkaido. Ảnh: Goodluck Trip

Hokkaido được coi là điểm đến lý tưởng nhất cho mùa hè ở Nhật Bản bởi khí hậu mát mẻ và lượng mưa thấp so với những nơi khác ở miền Bắc.

Theo JNTO, Hokkaido luôn đón một lượng khách lớn trong tháng 6 nhờ lễ hội Yosakoi Soran (những điệu nhảy truyền thống) tại công viên Công viên Odori (2 tuần đầu tháng 6), lễ hội tại đền Hokkaido Shrine từ 14 đến 16/6, cánh đồng hoa oải hương Furano nở rộ (tháng 7) và Công viên Quốc gia Daisetsuzan. Đây cũng là mùa leo núi khi thời tiết thuận lợi nhất.

Các hòn đảo Rishiri và Rebun, ngoài khơi cực Bắc của Hokkaido mùa hè sẽ thu hút hơn khi nhiều loại hoa núi quý hiếm nở rộ.

Đảo Okinawa

du lich nhat ban 1
Một trong những hòn đảo ở Okinawa. Ảnh: Time Out

Okinawa nằm ở cực nam của Nhật Bản, gồm nhiều hòn đảo có lịch sử như một vương quốc độc lập, khí hậu cận nhiệt đới.

Hành trình lý tưởng nhất là trải nghiệm trên xe ôtô tự lái, khám phá những bãi biển hoang sơ, những rạn san hô đầy màu sắc, rừng rậm cận nhiệt đới, quan sát cá nhám voi và nhiều sinh vật biển tại thủy cung Churaumi Okinawa. Đây cũng là nơi khai sinh ra môn võ karatedo.

Đặc biệt, di sản thế giới được UNESCO công nhận trên đảo bao gồm thành Shuri và tàn tích của vùng Tamagusuku. Thành Shuri đã bị hỏa hoạn thiêu rụi năm 2019 và đang trong quá trình trùng tu.

Leo núi Phú Sĩ

du lich nhat ban 1
Chinh phục đỉnh Phú Sĩ. Ảnh: JNTO

Núi Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất, cũng là biểu tượng của Nhật Bản (3.776 m). Núi Phú Sĩ mở cửa cho người chinh phục từ đầu tháng 7 đến đầu tháng 9, cao điểm từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8.

Hàng năm, núi Phú Sĩ chào đón khoảng 200.000 người leo núi, trong đó có rất nhiều người chưa từng có kinh nghiệm. JNTO cho hay không cần phải là một nhà leo núi chuyên nghiệp khi muốn chinh phục đỉnh núi được công nhận Di sản Thế giới này. Tuy nhiên, du khách vẫn cần sức khỏe tốt và chuẩn bị đầy đủ trước chuyến đi.

Người leo núi thường sẽ chọn hành trình kéo dài hai ngày, nghỉ đêm tại nhà gỗ ở lưng chừng núi trước khi lên đỉnh vào sáng sớm hôm sau để đón mặt trời mọc. Do nhu cầu lớn, du khách cần đăng ký trước theo tour.

Khu rừng Beauty Forest ở Niigata

du lich nhat ban 1
Beauty Forest nằm ở tỉnh Niigata. Ảnh: Enjoy Niigata

Nằm ở vùng núi Tokamachi thuộc tỉnh Niigata, cách thủ đô Tokyo 300 km, Bijin-bayashi Beauty Forest là rừng cây họ sồi trên 100 tuổi nằm trên những ngọn đồi cao. Nhiệt độ ở đây thấp hơn mức trung bình 2-3 độ C nên khi tản bộ trong rừng, du khách có thể cảm nhận được không khí trong lành và làn gió mát xuyên qua những hàng cây.

Rừng Bijin-bayashi có từ những năm 1910, khi chủ sở hữu mảnh đất cần tiền để chuyển đến Tokyo. Ông đã chặt toàn bộ cây và bán, rồi tặng mảnh rừng trống cho nông dân địa phương. Sau khi đất được dọn sạch, hàng nghìn cây sồi non mọc lên, khỏe mạnh, cao và thẳng tắp. Người chủ đất mới mê vẻ đẹp của rừng nên để chúng phát triển như ngày nay.

Thời gian di chuyển từ Tokyo đến đây khoảng 2 tiếng. Du khách đi tàu JR Joetsu Shinkansen đến ga Echigo-Yuzawa, sau đó chuyển sang tuyến Hokuhoku đến ga Matsudai. Bijin-bayashi cách ga khoảng 15 phút đi taxi.

Những màn trình diễn pháo hoa

du lich nhat ban 1
Pháo hoa tại Niigata. Ảnh: Japan Travel Blog

Pháo hoa được trình diễn trên khắp Nhật Bản vào mỗi mùa hè, đặc biệt trong tháng 7 và tháng 8 nhân dịp lễ Obon nhằm tưởng nhớ tổ tiên. Đến các lễ hội này, người tham dự sẽ mặc yukata (kimono mùa hè), ghé thăm các quầy bán đồ ăn ngoài trời và tham gia các trò chơi lễ hội suốt buổi tối.

Tokyo và Yokohama là hai thành phố lớn có nhiều lễ hội pháo hoa. Ngoài ra, còn nhiều lễ hội ở các thành phố nhỏ hơn như Nagaoka ở Niigata (ngày 2-3/8), tập trung ở dọc bờ sông Shinano; Suwa ở Nagano (ngày 15/8), diễn ra gần sông Fuefuki và sông Kamanashi; hay Shinmei ở tỉnh Yamanashi, phía bắc núi Phú Sĩ, kết hợp giữa trình diễn pháo hoa và âm nhạc.

Các lễ hội pháo hoa thường đón hàng trăm nghìn du khách mỗi ngày vì vậy nên lưu ý tới việc sắp xếp chỗ ở và đi lại.

Theo VnExpress